Không có ngoại lệ trong kiểm soát vận tải

14:56 - Thứ Hai, 11/12/2023 Lượt xem: 2656 In bài viết

ĐBP - Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container. Qua đó, đã phát hiện, nhắc nhở và xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra lệnh vận chuyển hành khách.

Thực hiện đợt tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container (từ tháng 8 đến tháng 11), lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và tập trung xử lý các hành vi vi phạm về: Nồng độ cồn, ma túy; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải; tốc độ; phần đường, làn đường; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định…

Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm soát, lực lượng chức năng đã điều tra cơ bản đối với 168 chủ phương tiện là doanh nghiệp, 100 chủ phương tiện là cá nhân; lập danh sách 2.373 lái xe tham gia vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container. Thông qua công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn xác định các khu vực có tình hình hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container phức tạp để phân công, bố trí lực lượng tăng cường. Trong đó tập trung các tuyến: Quốc lộ 6 từ Tuần Giáo đi Sơn La; quốc lộ 279 từ TP. Điện Biên Phủ đi Tuần Giáo, từ TP. Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu quốc tế Tây Trang; quốc lộ 4H từ Mường Chà đi Mường Nhé...

Cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở lái xe khách chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 100% chủ doanh nghiệp, cá nhân, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Trong đợt tổng kiểm soát, đã tổ chức tuyên truyền tại 28 cụm dân cư với hơn 2.000 người tham gia; tổ chức tuyên truyền lưu động gắn với ca tuần tra kiểm soát 1.034 lượt, nhắc nhở 11.268 lượt lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ… Đồng thời, tổ chức ký cam kết đối với 121 lượt chủ phương tiện là doanh nghiệp, 78 lượt chủ phương tiện là cá nhân và 1.895 lái xe kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, 9 bến xe, 6 điểm trung chuyển, đón trả khách, 4 bến bãi chấp hành quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Điện Biên phủ) kiểm tra căn cước công dân hành khách.

Với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, qua 4 tháng triển khai tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản vi phạm 7.920 trường hợp (giảm 1.290 trường hợp so với 4 tháng trước đó); xử lý 6.216 trường hợp (giảm 1.730 trường hợp); tước giấy phép lái xe 334 trường hợp; tạm giữ 2.598 phương tiện các loại. Tổng số phương tiện vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng container được kiểm soát là 19.893 phương tiện (trong đó: 17.345 phương tiện vận chuyển hành khách, 2.548 xe container), lập biên bản 1.049 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: Nồng độ cồn 1.167 trường hợp (giảm 536 trường hợp); 74 trường hợp điều khiển xe trên đường trong cơ thể có chứa chất ma túy; 23 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ; 1.776 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), qua đợt tổng kiểm soát, nhận thức của lái xe cũng như chủ xe về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng container đã có những chuyển biến tích cực. Từ đó góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới phương tiện kinh doanh vận tải. Tính riêng trong đợt tổng kiểm soát, trên địa bàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, làm bị thương 28 người, trong đó không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện vận tải hành khách và phương tiện vận tải hàng hóa bằng container.

Tài xế xe khách ký cam kết đảm bảo quy định về trật tự an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Thế Như, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ chia sẻ: “Tôi lái xe tải đường dài tuyến Điện Biên - Hà Nội đã hơn 10 năm. Xác định đảm bảo an toàn giao thông là hàng đầu nên mỗi khi lái xe luôn tuân thủ các quy định Luật Giao thông đường bộ. Tôi đã ký cam kết với cảnh sát giao thông không vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt, không sử dụng rượu bia khi lái xe”. Đang thời điểm cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp hơn, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý những hành vi vi phạm. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, mỗi lái xe, chủ xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, chạy đúng tuyến, đón trả khách đúng nơi quy định; không chạy quá tốc độ, chở quá số người, quá khổ, quá tải.

Bài, ảnh:  Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top